Đường dẫn truy cập

Al-Qaida phóng thích con tin người Pháp


Ông Pierre Camatte (phải) đã bị một tổ chức nhánh của al-Qaida bắt làm con tin ở Mali trong 3 tháng
Ông Pierre Camatte (phải) đã bị một tổ chức nhánh của al-Qaida bắt làm con tin ở Mali trong 3 tháng

Một công dân Pháp bị một tổ chức nhánh của al-Qaida bắt làm con tin ở Mali trong 3 tháng qua đã trở lại Pháp.

Chiếc máy bay chở ông Pierre Camatte đã đáp xuống một căn cứ không quân gần Paris hôm thứ Năm, sau khi được tổ chức có tên gọi al-Qaida in the Islamic Maghreb phóng thích một ngày trước đó.

Phát biểu ngay trên đường băng, ông Camatte nói với các phóng viên rằng những kẻ bắt cóc ông liên tục tìm cách buộc ông cải đạo Hồi.

Ông nói rằng chúng muốn ‘Hồi giáo hóa’ toàn thế giới.

Ông Camatte được phóng thích trong khuôn khổ một thỏa thuận dường như để trao đổi tù binh.

Chính phủ Mali đã thả bốn chiến binh Hồi giáo hôm Chủ Nhật sau khi nhóm khủng bố đe dọa sẽ giết công dân người Pháp.

Việc thả các chiến binh Hồi giáo này đã làm các nước láng giềng Algeria và Mauritania tức giận. Cả hai chính phủ đã triệu hồi đại sứ khỏi Mali.

Bộ Ngoại giao Algeri hôm thứ Ba đã cực lực lên án và chỉ trích điều họ gọi là ‘thái độ không thân thiện’ của Mali.

Nhưng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã hoan nghênh việc thả công dân người Pháp và cám ơn Tổng thống Mali về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG