Đường dẫn truy cập

Viên kim cương hiếm có sẽ được bán đấu giá


Viên kim cương 'Mặt trời lặn' chỉ hơn 110 carat hay bằng cỡ ngón tay cái phụ nữ
Viên kim cương 'Mặt trời lặn' chỉ hơn 110 carat hay bằng cỡ ngón tay cái phụ nữ

Một viên kim cương màu vàng hiếm có tìm thấy tại châu Phi hy vọng có thể thu về 15 triệu đô la tại cuộc bán đấu giá vào tuần tới.

Các giới chức thuộc nhà bán đấu giá Sotheby nói đây là viên kim cương hình quả lê màu vàng sáng chói lớn nhất trên thế giới.

Viên kim cương có tên “Mặt trời lặn” chỉ hơn 110 carat hay bằng cỡ ngón tay cái phụ nữ.

Viên kim cương này sẽ được bán đấu giá vào ngày thứ Ba tới tại Geneva, Thụy Sĩ và hy vọng sẽ được bán với giá từ 11 đến 15 triệu đô la.

Ông David Bennett, làm việc cho bộ phận chuyên ngành nữ trang của Sotheby nói viên kim cương này có sức hấp dẫn rất lớn. Và ông nói viên kim cương được nhiều người ao ước vì nó còn nguyên si, chưa có ai "cắt chỉ."

Viên kim cương được tìm thấy tại Nam Phi vào năm 2010 và được công ty kim cương Coral International có trụ sở tại New York rao bán.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG