Đường dẫn truy cập

Afghanistan tổ chức cuộc đầu phiếu vòng nhì


Ứng cử viên tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah (giữa) rời khỏi cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày15/5/2014.
Ứng cử viên tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah (giữa) rời khỏi cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày15/5/2014.
Cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan đang tiến tới một cuộc đầu phiếu vòng nhì vào ngày 14 tháng 6, sau khi không ứng cử viên nào chiếm đa số quá bán trong vòng đầu.

Ủy ban bầu cử Afghanistan hôm nay nói rằng kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử hồi tháng trước cho thấy cựu ngoại trưởng Abdullah Abdullah chiếm 45% phiếu.

Ông Ashraf Ghani, một cựu kinh tế gia của Ngân hàng Thế giới, về nhì với 32%.

Cử tri sẽ chọn một trong hai ứng cử viên này trong vòng đầu phiếu thứ nhì.

Ông Zalmai Rassoul về hạng ba và đã quyết định ủng hộ cho ông Abdullah. Hôm chủ nhật vừa qua, ông Rassoul nói với báo chí rằng quyết định đó có mục đích duy trì sự đoàn kết và ổn định của đất nước.

Người thắng trong vòng nhì sẽ lên thay cho Tổng thống Hamid Karzai, là người đã lãnh đạo Afghanistan từ năm 2001. Theo qui định của hiến pháp, ông không được ra tranh cử lần này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG