Đường dẫn truy cập

Sản lượng thuốc phiện Afghanistan vẫn giữ nguyên trong năm 2010


Liên hiệp quốc nói rằng diện tích đất dùng để trồng thuốc phiện tại Afghanistan có phần chắc vẫn giữ nguyên trong năm nay trong lúc các nông dân vẫn tiếp tục trồng cây thẩu.

Cơ quan của Liên hiệp quốc đặc trách Chống Ma túy và Tội phạm hôm nay phổ biến một phúc trình nói rằng diện tích được dùng để trồng thuốc phiện tại nước này có phần chắc vẫn giữ nguyên ở khoảng 123,000 hécta.

Tuy nhiên, theo phúc trình này thì thời tiết xấu có thể sẽ hạn chế bớt sản lượng.

Diện tích đất được dùng để trồng cây thẩu đã giảm đáng kể trong những năm gần đây.

Afghanistan sản xuất ra đến 90% lượng thuốc phiện của toàn thế giới. Thuốc phiện là nguyên liệu để chế biến heroin.

Phúc trình của Liên hiệp quốc ghi nhận sự liên hệ chặt chẽ giữa tình hình an ninh và hoạt động trồng cây thẩu.

Phúc trình nói rằng 79% làng xã có tình hình an ninh yếu kém trồng cây thuốc phiện, trong khi loại cây này chỉ được trồng ở 7% các làng xã không bị tác động bởi bạo lực.

Người đứng đầu Cơ quan của Liên hiệp quốc chống Ma túy và Tội phạm nói rằng sự kiện này chuyển đi thông điệp rõ ràng là "tình hình an ninh tốt hơn, phát triển tốt hơn và hệ thống chính phủ tốt hơn" là những yếu tố cần thiết để giảm thiểu việc cung ứng “chất ma túy nguy hiểm nhất thế giới” này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG