Đường dẫn truy cập

Afghanistan cách chức 2 bộ trưởng hàng đầu


Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdul Rahim Wardak khi còn tại chức (7/7/2012)
Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdul Rahim Wardak khi còn tại chức (7/7/2012)
Quốc hội Afghanistan hôm nay đã bỏ phiếu để cách chức bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng nội vụ.

Quốc hội đã bày tỏ quan tâm sau khi chất vấn hai bộ trưởng này về những sai sót an ninh, trong đó có những vụ tấn công xuyên biên giới từ Pakistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Abdul Rahim Wardak và Bộ trưởng Nội vụ Bismullah Mahammadi là những bộ trưởng hàng đầu trong nội các của Tổng thống Hamid Karzai. Việc họ bị cách chức diễn ra trong lúc ông Karzai tìm cách chứng tỏ sự ổn định của chính phủ ông trước khi các lực lượng quốc tế rút khỏi Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG