Đường dẫn truy cập

Thêm 5 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan


Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ủng hộ chuyện lực lượng Afghanistan sẽ đảm nhận trách nhiệm an ninh vào năm tới
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ủng hộ chuyện lực lượng Afghanistan sẽ đảm nhận trách nhiệm an ninh vào năm tới

Trong ngày thứ Ba có 5 binh sĩ Mỹ bị giết trong hai vụ việc khác nhau, nâng tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng từ hôm thứ Bảy lên thành 19 người.

NATO cho hay có 4 người bị giết do bom cài bên đường, và người thứ 5 chết ở miền Nam trong khi nổ súng với quân nổi dậy.

Tổng thống Obama cảnh báo những ngày tới tại Afghanistan là những ngày đầy khó khăn, sẽ có thêm thiệt hại.

Đại tướng David Petraeus, tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan, hôm thứ Ba thừa nhận phe Taliban đang nới rộng ảnh hưởng, cho dù lực lượng quân sự quốc tế đang bám sát các căn cứ địa của phe này ở miền Nam.

Ông còn cho biết các đơn vị cuối cùng thuộc thành phần tăng viện 30.000 quân Mỹ tại Afghanistan sắp sửa đến nơi, đưa quân số Hoa Kỳ và NATO tại đây lên gần 150.000.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ủng hộ chuyện lực lượng Afghanistan sẽ đảm nhận trách nhiệm an ninh vào năm tới. Ông nói chuyện này sẽ được bàn luận tại hội nghị cấp cao của NATO vào tháng 11.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG