Đường dẫn truy cập

Tổng thống Afghanistan hoan nghênh loan báo giảm quân của Mỹ


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hoan nghênh loan báo rút quân của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và gọi đây là một bước tiến “tốt” để dọn đường cho người dân Afghanistan bảo vệ quê hương của mình.

Hôm nay ông Karzai nói rằng đây là lúc thanh niên Afghanistan nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ an ninh cho đất nước.

Nhưng ông cũng nói rằng các lực lượng an ninh Afghanistan “phải được tăng cường” trong lúc binh sĩ quốc tế bắt đầu triệt thoái.

Hôm qua, Tổng thống Obama cho biết ông quyết định rút 10.000 binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan vào cuối năm này, và con số đó sẽ tăng lên tới 33.000 vào cuối năm 2012.

Hoa Kỳ hiện có khoảng 100.000 binh sĩ ở Afghanistan, chiến đấu trong cuộc chiến kéo dài gần 10 năm chống lại phe Taliban.

Cuộc chiến này đang ngày càng không được dân chúng Mỹ ủng hộ.

Tổng thống Karzai nói rằng quyết định rút quân của Mỹ là một “quyết định đúng cho quyền lợi của cả hai nước.”

Hôm nay phe Taliban đưa ra thông cáo nói rằng quyết định của ông Obama chỉ có tính chất tượng trưng. Họ đòi tất cả các lực lượng Nato ở Afghanistan phải triệt thoái “ngay lập tức” và “hoàn toàn”.

Nhóm Hồi giáo hiếu chiến này cũng hứa sẽ tăng cường điều mà họ gọi là “cuộc đấu tranh vũ trang” cho tới khi đòi hỏi đó được đáp ứng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG