Đường dẫn truy cập

Tổng thống Afghanistan kêu gọi phe Taliban chấp nhận hòa bình


Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan
Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lại một lần nữa kêu gọi phe Taliban chấp nhận hòa bình và cùng tham gia vào chính phủ.

Ông Karzai phát biểu như vậy trong phiên khai mạc Quốc hội Afghanistan ngày hôm nay.

Trong khi đó liên minh quân sự NATO vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công một cứ địa của phe Taliban ở miền nam Afghanistan.

Cảnh sát Afghanistan đã bắt đầu tiến vào thị trấn Marjah ở tỉnh Helmand một tuần sau khi lực lượng Afghanistan và lực lượng NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo phát động một chiến dịch truy quét các chiến binh Taliban ra khỏi khu vực này.

Khoảng 400 cảnh sát Afghanistan đã được điều động ngày hôm thứ Sáu để kiểm soát về mặt dân sự một số nơi trong thị trấn. Các giới chức cho hay cảnh sát đã được huấn luyện đặc biệt và rất trung thành với chính phủ, không giống như một số lần trước đây đã bị các giới chức tham nhũng phá hoại.

Lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo cho biết hiện giờ họ đang kiểm soát những tuyến đường chính và các khu chợ ở Marjah. Tuy nhiên một tư lệnh NATO cho hay sẽ phải mất một tháng mới có thể củng cố quyền quyển soát hoàn toàn khu vực này khi các binh sĩ đang phải đối mặt với những tay bắn tỉa cũng như các trái bom được cài sẵn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG