Đường dẫn truy cập

ADB giúp Trung Quốc sản xuất năng lượng từ chất thải


Nhân viên đứng cạnh các chất thải nông nghiệp tại một nhà máy sản xuất bên ngoài thủ đô Bắc Kinh.
Nhân viên đứng cạnh các chất thải nông nghiệp tại một nhà máy sản xuất bên ngoài thủ đô Bắc Kinh.
Ngân hàng phát triển Á châu (ADB) cho hay đã ký một thỏa thuận cho vay với một công ty Trung Quốc dành cho các dự án biến chất thải thành năng lượng để giảm bớt tác động xử lý môi trường chất thải nông nghiệp và thành phố trực thuộc trung ương.

ADB cho biết trong một công bố hôm nay rằng 4 khoản cho vay lên tới 200 triệu đôla sẽ được cung cấp cho 2 đơn vị của công ty Everbright International Limited của Trung Quốc để thiết kế khả năng biến chế chất thải nông nghiệp và thành phố trung ương thành năng lượng.

Dự án này nhằm xử lý khoảng 7.300 tấn chất thải mỗi ngày, sản xuất được khoảng 1.240 gigawat giờ điện một năm vào năm 2016.

Ngoài ra, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính dự kiến sẽ giảm bớt khoảng 638.000 tấn mỗi năm vào năm 2018.

Chương trình vừa kể cũng đem lại thêm lợi tức cho những nông gia bán các chất thải nông nghiệp.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG