Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ truy tố 3 người tội âm mưu và yểm trợ vật chất cho khủng bố


Các giới chức Hoa Kỳ đã truy tố ba người đàn ông về tội âm mưu tấn công các cơ sở tài chánh quan trọng của Hoa Kỳ.

Hôm Thứ Ba, các giới chức Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã truy tố các nghi can Dhiren Barot, Qaisar Sharffi, và Nadeem Tarmohammed về ba tội danh âm mưu và yểm trợ vật chất cho bọn khủng bố.

Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng ông Barot là một thủ lãnh cao cấp của mạng lưới al-Qaida cũng còn được gọi là Esa al-Hindi. Lệnh truy tố cũng cáo buộc đương sự là điều hành một trại khủng bố tại Afghanistan năm 1998.

Các nghi can vừa kể bị buộc tội do thám các tòa nhà trụ sở của những định chế tài chánh tại New York, Newark, New Jersey, và Washington hồi năm 2000 và 2001.

Các nghi can vừa kể bị bắt tại Anh hồi năm ngoái cùng với 5 nghi can khủng bố khác. Các nghi can này có thể bị dẫn độ qua Hoa Kỳ sau khi ra trước tòa tại Anh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG