Đường dẫn truy cập

Tổng thống Syri tuyên bố sẽ rút quân khỏi Li băng


Tổng Thống Syri ông Bashar al-Assad tuyên bố ông trông đợi quân đội nước ông sẽ rời Libăng trong những tháng sắp tới.

Trong một bài phỏng vấn được đăng trên báo Time, số ra ngày thứ Ba, ông Assad không nêu rõ thời biểu rút 14000 quân của nước ông, mà chỉ nói rằng trong một ngày rất gần.

Tại Washington, tướng John Abizaid, Tư Lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông nói rằng chuyện rút quân của Syri là chuyện không thể nào tránh khỏi, và có như vậy thì Libăng mới mong có dịp tiến đến một chính phủ ổn định.

Hôm thứ Hai, chính phủ thân Syri tại Libăng đã từ chức, sau khi quần chúng tỏ thái độ hết sức phẫn nộ trước vụ ám sát cựu Thủ Tướng Rafik Hariri. Vụ giết người này đặt Syri trước áp lực phải chấm dứt chuyện xen vào nội bộ Libăng.

Hoa Kỳ và Pháp đang thảo luận phương cách giúp đỡ để cuộc bầu cử sắp tới của Libăng diễn ra một cách tự do và công bằng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG