Đường dẫn truy cập

Libye hoãn vụ xử 5 y tá và 1 bác sĩ vì tội làm các trẻ em nhiễm bệnh AIDS


Tối cao Pháp viện Libye đình hoãn cho tới ngày 31 tháng giêng sang năm mới đưa ra phán quyết về vụ kháng cáo sau cùng của 5 y tá người Bungari và một bác sĩ người Palestine bị kết án tử hình vì tội cố tình làm các em nhỏ nhiễm trùng bệnh AIDS.

Tòa án tối cao đã loan báo như vậy hôm nay tại một phiên tòa ngắn ngủi ở Tripoli. Viên chánh án nói rằng sự đình hoãn này nhằm mục đích dành thêm thời gian chuẩn bị cho các luật sư biện hộ. Các thẩm phán có thể ra lệnh mở một cuộc xét xử mới để xử các bị can này.

Tất cả các bị can đều bác bỏ đơn truy tố và nói rằng họ đã bị tra tấn nên buộc phải thú tội. Họ cũng đã kháng cáo án tử hình tuyên phạt họ.

Các giới chức Bungari, Liên Hiệp châu Âu và Mỹ đã kêu gọi Libye phóng thích các y tá này. Bungari đã bác bỏ đề nghị của Libye muốn trả tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân để cứu mạng sống các y tá này.

Ít nhất 400 trẻ em tại bệnh viện Benghazi đã bị làm nhiễm độc bằng vi rút bệnh AIDS.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG