Đường dẫn truy cập

Ngân Hàng Thế Giới chấp thuận cho Việt Nam vay 220 triệu đôla. - 2004-12-06


Ngân Hàng Thế Giới hôm thứ hai cho biết đã chấp thuận cho Việt Nam vay với lãi suất nhẹ ngân khoản 220 triệu đôla để tài trợ cho việc nâng cấp và mở rộng các mạng lưới điện khí tại các vùng nông thôn Việt Nam.

Theo một thông cáo của Ngân Hàng thế giới, số hộ gia đình được cấp điện đã tăng từ 51% vào năm 1996 lên tới 80% vào nằm 2003, nhưng vẫn còn khoảng 3 triệu rưởi hộ gia đình không có điện.

Ngoài ra, dân cư tại các vùng nông thôn có điện vẫn phải chịu tình trạng dịch vụ có phẩm chất xấu, điện thế yếu và thiếu tin cậy.

Các hệ thống điện hiện hữu, thường do dân chúng địa phương khai triển để cung cấp các đường dây nối điện cơ bản, không có khả năng đáp ứng với các yêu cầu tải điện dự kiến.

Ngân hàng thế giới cho hay dự án 7 năm sẽ nâng cấp hoặc mở rộng mạng lưới điện nông thôn tại khoảng 1200 xã thuộc 30 tỉnh, cung cấp điện có hiệu năng và đáng tin cậy cho khoảng 2 triệu rưỡi hộ gia đình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG