Đường dẫn truy cập

Tổng thống Rwanda sẽ đưa binh sĩ tới Congo để đánh đuổi phiến quân. - 2004-11-30


Tổng thống Rwanda nói rằng ông có quyền đưa binh sĩ tới nước láng giềng Congo để đánh đuổi phiến quân và nói rằng có thể binh sĩ ông đã thực hiện điều đó rồi.

Trong một bài diễn văn đọc tại quốc hội hôm nay, Tổng thống Paul Kagame nói rằng Rwanda sẽ dùng vũ lực chống lại phiến quân và rằng có thể thực hiện một cuộc tấn công ngay thời điểm này.

Ông nói rằng các lực lượng của Liên hiệp quốc và của Congo đã không hành động đủ để giải giới các phiến quân Hutu mà Rwanda qui trách đã thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới.

Phiến quân thuộc lực lượng giải phóng dân chủ Rwanda nói rằng binh sĩ Rwanda đã tiến vào nước công hòa dân chủ Congo.

Tuy nhiên, các giới chức Liên hiệp quốc tại Congo cho biết họ chưa thấy bằng chứng nào của cuộc xâm lăng này.

Binh sĩ Rwanda đã tiến vào Congo hai lần trong mấy năm vừa qua để tấn công các phiến quân đã tham gia vào cuộc diệt chủng năm 1994.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG