Đường dẫn truy cập

Tổ chức Hoàn Cầu Khải Tượng Australia sẽ rút ra khỏi Iraq. - 2004-11-19


Cơ quan cứu trợ cuối cùng của Australia hoạt động tại Iraq nói rằng họ sẽ rút ra khỏi nước này.

Chủ tịch tổ chức Hoàn Cầu Khải Tượng Australia, ông Tim Costello nói rằng tình hình tại Iraq là quá nguy hiểm cho các nhân viên của họ ở lại nước đó.

Ông nói rằng những công tác mà tổ chức của ông đã làm tại Iraq sẽ được chuyển giao cho các viên chức địa phương và những ngân khoản nào chưa sử dụng tới sẽ được hoàn lại cho các nước hoặc các tổ chức hiến tặng.

Ông Costello nói rằng cơ quan của ông phải đưa ra quyết định rời khỏi Iraq trước khi xảy ra vụ giết hại bà Margaret Hassan, là nhân viên của một cơ quan cứu trợ quốc tế.

Ông Mohammed Hushiar, giám đốc các chương trình hoạt động của tổ chức Hoàn Cầu Khải Tượng Australia ở Iraq cũng đã bị sát hại hồi cuối tháng 9 tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG