Đường dẫn truy cập

Vệ binh quốc gia Iraq lục soát đền thờ Hồi giáo Abu Hanifa. - 2004-11-19


Vệ binh quốc gia Iraq được binh sĩ Hoa Kỳ yểm trợ đã vào lục soát một đền thờ Hồi giáo nổi tiếng của phe Sunni ở Baghdad, hạ sát ít nhất 2 người và gây thương tích cho vài người khác.

Nguyên nhân của vụ lục soát này chưa được công bố, nhưng đền thờ Abu Hanifa lâu nay vẫn nổi tiếng trong những hoạt động bài Mỹ và hậu thuẫn cho chế độ trước đây của Saddam Hussein.

Hôm thứ Năm, chính phủ lâm thời Irắc cảnh cáo là những giáo sĩ Hồi giáo nào khích động bạo lực sẽ bị coi như tham gia vào các hoạt động khủng bố.

Mặt khác, tại trung tâm Baghdad, một vụ đánh bom xe tự sát đã xảy ra gần một đơn vị tuần tiễu của cảnh sát Iraq khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.Một tổ chức cứu trợ quốc tế khác đang rút ra khỏi Iraq.

Tổ chức Hoàn Cầu Khải Tượng Australia nói rằng tình hình an ninh hiện nay quá nguy hiểm cho nhân viên của tổ chức để ở lại đây.

Quyết định này diễn ra tiếp theo sau vụ sát hại bà Margaret Hassan, một viên chức của cơ quan CARE quốc tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG