Đường dẫn truy cập

Một đảng chính trị hàng đầu của người Hồi giáo Sunni ở Iraq rút khỏi chính phủ lâm thời để phản đối vụ tấn công Fallujah.  - 2004-11-09


Một đảng chính trị hàng đầu của người Hồi giáo Sunni ở Iraq đã rút ra khỏi chính phủ lâm thời để phản đối vụ tiến công do Hoa kỳ cầm đầu nhắm vào thành phố Fallujah.

Chủ tịch đảng Hồi giáo Iraq, ông Moshen Abdul Hamid, cũng là thành viên của quốc hội lâm thời Iraq nói rằng vụ tấn công Fallujah đang gây tổn thương cho thường dân vô tội.

Hiện chưa rõ là quyết định của ông Hamid sẽ tác động như thế nào đối với chính phủ do thủ tướng Itad Allawi lãnh đạo.

Hôm qua, ông Allawi tuyên bố rằng ông đã cho phép các lực lượng Hoa kỳ và Iraq tiêu diệt các phần tử khủng bố ở Fallujah. Ông cũng cam kết là trật tự và pháp luật ở thành phố này sẽ được vãn hồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG