Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Hoa Kỳ và Iraq tấn công vào Fallujah. - 2004-11-08


Thủ Tướng lâm thời của Iraq đã cho các binh sĩ Hoa Kỳ và Iraq được quyền tiêu diệt các phần tử khủng bố đang chiếm giữ thành phố Fallujah.

Lên tiếng tại Baghdad ngày hôm nay, Thủ Tướng Iyad Allawi đã cam kết là luật lệ và trật tự sẽ sớm được vãn hồi tại thành phố này.

Ông cũng áp dụng lệnh giới nghiêm tại thành phố Fallujah, ngăn chặn các con đường từ thành phố này tới thành phố Ramadi kế cận và ra lệnh đóng cửa phi trường Baghdad 48 giờ đồng hồ.

Hằng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và Iraq đã tập trung tại thành phố vừa kể. Sáng hôm nay, lực lượng liên minh tiến vào khu vực ngoại ô phía Tây thành phố Fallujah do quân nổi dậy chiếm giữ và đã kiểm soát được bệnh viện chính và hai cây cầu quan trọng bắc qua sông Euphrates.

Quân đội Mỹ cho hay có 42 quân nổi dậy bị thiệt mạng tại thành phố này kể từ ngày hôm qua.

Một nửa phát ngôn viên Hoa Kỳ nói rằng không có báo cáo tổn thất nào về phía quân đội liên minh trong cuộc hành quân này.

Sáng hôm nay, các chiến đấu cơ và đại pháo của quân đội Mỹ tiếp tục đánh xuống các mục tiêu trong thành phố này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG