Đường dẫn truy cập

Hungary sẽ rút 300 quân khỏi Iraq. - 2004-11-04


Hungary cho hay nước này sẽ rút 300 quân của họ ra khỏi Iraq trước cuối tháng 3 năm 2005.

Theo lời Thủ Tướng Hungary, ông Ferenc Gyurcsany thì số quân vừa kể sẽ ở lại cho đến khi những cuộc bầu cử được tổ chức tại Iraq. Tuy nhiên cũng theo lời ông thì số quân này không thể nào lưu lại Iraq quá thời hạn để rút quân như đã được ấn định.

Ông Gyurcsany đã tuyên bố như trên trong một buổi lễ tại Budapest, đánh dấu sự chấm dứt chế độ quân dịch tại Hungary.

Những cuộc thăm dò công luận tại Hungary cho thấy rằng hầu hết dân chúng đều chống lại sự hiện diện của quân đội Hungary tại Iraq.

Thời hạn công tác của các đơn vị Hungary tại Iraq sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Tuy nhiên các giới chức Hungary tin rằng các nhà Lập Pháp sẽ gia hạn thêm 3 tháng nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước ông Giurcsany nói rằng Hungary sẽ chờ đợi cho đến sau cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ thì mới có quyết định về việc liệu quân đội Hungagy có nên tiếp tục ở lại Iraq hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG