Đường dẫn truy cập

Thủ lãnh Taleban Mullah Omar mất lòng tin của cấp chỉ huy vì thất bại trong việc phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan. - 2004-10-20


Quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan cho hay thủ lãnh Taleban đang tại đào Mullah Omar đã mất lòng tin của các cấp chỉ huy bởi vì sự thất bại của Taleban trong việc phá hoại cuộc bầu cử tổng thống trong tháng này.

Vừa rồi là phát biểu của phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ, thiếu tá Scott Nelson tại Kabul ngày hôm nay. Theo thiếu tá Nelson, tin tình báo cho thấy có sự rạn nứt bên trong nội bộ ban lãnh đạo Taleban, sau khi nhóm này không ngăn được hàng triệu người Afghanistan đi bỏ phiếu.

Trong khi đó, các giới chức bầu cử Afghnistan cho hay tổng thống lâm thời Hamid Karzai dường như đang tiến tới thắng lợi rõ rệt, với hơn 40% số phiếu đã kiểm.

Tính đến nay, ông Karzai đã đuợc 61%. Ông chỉ cần hơn 50% để khỏi phải mở một cuộc bầu cử vòng nhì.

Đối thủ chính của ông Karzai là ông Yunus Qanuni chiếm được 16,6% số phiếu. Ông này đã cáo giác là có tình trạng gian lận phiếu, và các chuyên gia quốc tế đang mở cuộc điều tra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG