Đường dẫn truy cập

Nhóm khủng bố do Abu Musab al- Zarqawi cầm đầu cam kết liên minh với Osama Bin Laden. - 2004-10-18


Nhóm khủng bố do Abu Musab al- Zarqawi, một người Jordan, cầm đầu, đã cam kết liên minh với Osama Bin Laden, thủ lãnh mạng lưới al- Qaida.

Trong một tuyên bố loan tải trên trang Web của Hồi giáo hôm chủ nhật, nhóm có tên là Thánh Chiến và Đoàn Kết này nói rằng vào lúc khởi sự tháng chay thiêng liêng Ramadan là thời điểm đểngười Hồi giáo đoàn kết chống lại những người mà họ gọi là kẻ thù của đạo Hồi.

Người ta chưa thể kiểm chứng được tính chất xác thực của lời tuyên bố này nhưng từ nhiều tháng nay, các giới chức chính phủ Hoa Kỳ đã nói rằng nhóm của Zarqawi có liên kết với al- Qaida. Nhóm của Zarqawi đã nhận là thủ phạm trong các vụ tấn công nhắm vào các lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq cùng các vụ bắt cóc và hành quyết những người nước ngoài có mặt tại Iraq.

Trước đó, Jordan đã truy tố Zarqawi và 12 phần tử khác can dự vào 1âm mưu toan tấn công nhiều mục tiêu ở Jordan bằng vũ khí hóa học và chất nổ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG