Đường dẫn truy cập

Một tiểu đoàn binh sĩ duy trì hòa-bình  tới Darfur hôm nay. - 2004-10-16


Liên-hiệp Phi-châu cho biết một tiểu đoàn binh-sĩ duy trì hòa-bình sẽ được đưa tới Darfur ngày hôm nay. Đó là đơn vị đầu tiên trong số đội quân 4500 người được lệnh tới để chặn đứng các cuộc bạo-động đang tiếp-diễn và vãn hồi cuộc ngưng bắn tại khu-vực phía Tây của Sudan.

Tổng-thống Nigeria, ông Olusegun Obasanjo hiện là chủ-tịch luân phiên của liên-hiệp Phi-châu nói rằng các binh-sĩ từ Rwanda tới sẽ là đơn vị đầu tiên tới Darfua. Một tiểu đoàn khác gồm gần 800 binh-sĩ Nigeria cũng sẽ tới tiếp tay với đơn vị vừa kể trong vòng một tuần lễ tới và kế-hoạch điều động toàn bộ 4500 binh-sĩ trong lực-lượng duy trì hòa-bình sẽ được triển khai vào cuối tháng 11.

Hiện nay chỉ có 300 binh-sĩ Liên-hiệp Phi-châu tại Darfur. Trong một diễn-biến khác năm nhà lãnh-đạo Phi-châu sẽ hội họp tại Libya vào ngày mai để thảo-luận về cuộc khủng-hoảng tại Darfur.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG