Đường dẫn truy cập

Tình trạng thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ lên đến mức kỷ lục. - 2004-10-15


Tình trạng thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ đã lên đến mức kỷ lục là 413 tỉ đô la tính đến cuối tháng 9.

Theo phúc trình của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ thì đây là năm thứ ba mà con số thâm thủng ngân sách lên đến mức kỷ lục.

Tổng Thống Bush của đảng Cộng Hòa nói rằng sự thâm thủng này là do tình trạng suy thoái kinh tế vào năm 2001 và chi phí cho cuộc chiến tại Iraq.

Đối thủ của ông thuộc đảng Dân Chủ là nghị sĩ John Kerry đã gọi sự thâm thủng này là một đe dọa cho nền kinh tế do việc cắt giảm thuế của ông Bush.

Trong một bản phúc trình khác hôm thứ Năm, các giới chức Hoa Kỳ nói rằng chính phủ đã mượn gần hết tất cả những số tiền có thể mượn, theo một đạo luật giới hạn số nợ trong vòng 7 ngàn 400 tỉ là tối đa.

Các giới chức ngân khố sẽ tạm ngưng việc trả tiền cho một quĩ hồi hưu dành cho các công chức để tránh tình trạng chi tiêu quá giới hạn. Theo trông đợi thì Quốc Hội sẽ nới rộng giới hạn này trong tháng tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG