Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Nga Vladimir Putin đề cử ông Anatoly Safonov làm tân đặc sứ về chống khủng bố. - 2004-10-12


Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã đề cử ông Anatoly Safonov, một cựu viên chức về an ninh và một nhà ngoại giao, làm tân đặc sứ về chống khủng bố.

Văn phòng của ông Putin hôm nay cho biết ông Safonov sẽ là đại diện quốc tế của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố và chống các tội ác có tổ chức.

Ông Safonov trước đây từng phục vụ tại cơ quan KGB trong thời Xô Viết và Cơ quan An Ninh Liên Bang, tức là cơ quan kế nhiệm trong thời hậu Xô Viết. Ông cũng từng là Thứ Trưởng Ngoại giao từ năm 2001 tới đầu năm nay.

Trong một diễn biến khác, Thủ Tướng Nga Mikhail Fradkov loan báo chính phủ sẽ dành 103 triệu đôla cho các biện pháp chống khủng bố. Chưa có chi tiết chính xác về việc sử dụng ngân khoản này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG