Đường dẫn truy cập

Human Rights Watch lên án chiến dịch chống ma túy mới của thủ tướng Thái Lan. - 2004-10-06


Một tổ chức quốc tế tranh đấu cho nhân quyền đã lên án chiến dịch mới chống ma túy của thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra vì cho rằng chiến dịch này gây ra những nỗi lo ngại là sẽ xảy ra những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan.

Tổ chức Human Rights Watch nói rằng thông báo mới đây của ông Thaksin gợi ý cho thấy việc làm sống lại cuộc diệt trừ ma tuý hồi năm ngoái, khiến hơn 2 ngàn người bị nghi là can phạm ma tuý đã bị bắn chết trong những vụ hành quyết không có sự xét xử của tòa án.

Tổ chức này cũng lên án ông Thaksin về ngôn ngữ ông đã sử dụng khi loan báo chiến dịch mới này. Ông Thaksin gọi những người mua bán và chuyển lậu ma tuý là những người độc ác vô tâm mà theo lời ông phải được gửi đi gặp người canh gác địa ngục.

Tổ chức Human Rights Watch đề nghị một tổ chức của Italia rút lại một giải thưởng đã trao cho ông Thaksin vào tháng trước, vinh danh ông về việc đối xử với những người sử dụng ma tuý như các bệnh nhân, chứ không phải là phạm nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG