Đường dẫn truy cập

15 người Miến Ðiện kiện công ty năng lượng Unocal của Hoa Kỳ. - 2004-09-16


Vụ kiện của một nhóm người Miến điện chống một công ty năng lượng khổng lồ của Mỹ đã có tiến bộ hôm thứ tư, khi một vị thẩm phán tại tiểu bang California của Hoa Kỳ bác bỏ một kiến nghị đòi hủy bỏ vụ kiện.

15 người Miến điện không được nêu danh tính đã đi kiện một công ty gọi là Unocal, nói rằng các binh sĩ Miến điện đã cương bách dân chúng trong các làng mạc của họ phải tham gia xây dựng một đường ống mà công ty Unocal có liên hệ tài chính trong thập niên 1990.

Những người đi kiện nói rằng binh sĩ Miến điện bất họ lao động như nô lệ, giết hại dân chúng, và hãm hiếp phụ nữ, trong khi iệc xây dựng đường ống trị giá hơn 1 tỷ đôla từ Miến điện đến Thái Lan này đang tiến hành.

Công ty Unocal đã bác bỏ những lới cáo buộc vừa kể, Trước đây trong năm, vị thẩm phán trong vụ này đã phán quyết có lợi cho công ty Unocal, với lập luận rằng công ty không phải chịu tách nhiệm vì chỉ có các công ty con của công ty là đối tác trong công trình xây dựng đường ống này.

Nhưng phán quyết hôm thứ tư có nghĩa là vụ kiện có phần chắc sẽ được đưa ra xét xử trước một bồi thẩm đoàn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG