Đường dẫn truy cập

60 con heo tại tỉnh Hải Phòng đã chết và hàng trăm con khác ngã bệnh. - 2004-09-13


Tân Hoa Xã trích tin của nhật báo Tiền Phong hôm thứ Hai loan rằng hơn 60 con heo tại tỉnh Hải Phòng ở Bắc Việt đã chết bất thình lình kể từ cuối tháng trước, trong khi hàng trăm con khác ngã bệnh.

Theo sở Thú Y Hải Phòng thì những vụ heo chết và ngã bệnh này đã do hai chứng bệnh thông thường có tên là Lepto Spirosis và Pasteurella Multocida gây ra.

Để ngăn ngừa sự lây lan của hai chứng bệnh vừa kể, sở Thú Y Hải Phòng đã cấp phát cho nông dân hơn 1000 liều thuốc để chủng cho heo, trâu và bò, đồng thời cho phun thuốc vào những vùng bị nhiễm bệnh.

Việt Nam hiện nuôi khoảng 20 triệu con heo, mỗi năm cung cấp khoảng 1 triệu 500 ngàn tấn thịt, và năm 2001 đã kiếm được khoảng 40 triệu đôla nhờ xuất khẩu gần 30 ngàn tấn thịt heo, phần lớn là sang Hồng Kông, Malaysia và Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG