Đường dẫn truy cập

Nepal cam kết sẽ có hành động chống lại những kẻ nổi loạn tấn công vào một đền thờ Hồi giáo tại Kathmandu. - 2004-09-03


Chính phủ Nepal cam kết sẽ có hành động chống lại những kẻ nổi loạn tấn công một đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Kathmandu và các cơ khác của Hồi giáo sau khi 12 con tin người Nepal bị giết tại Iraq.

Thủ tướng Sher Bahadur Deuba hôm nay đã đến gặp các giáo sĩ Hồi giáo tại đền thờ vừa kể và hứa sẽ trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm.

Nhà chức trách tại Kathmandu đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm trong vài tiếng đồng hồ để dân chúng trong thành phố có thể đi mua lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Hôm qua lệnh giới nghiêm cũng được bãi bỏ trong một thời gian ngắn.

Trong khi đó các giới chức nepal cho biết đang tìm cách đưa thi hài của các công nhân bị sát hại Iraq về nước.

Các giới chức này cho biết họ cũng yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đưa hằng trăm công dân Nepal vẩn đang có mặt tại Iraq về nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG