Đường dẫn truy cập

Một nhóm hiếu chiến Iraq cho biết đã giết chết 12 con tin người Nepal. - 2004-08-31


Một nhóm hiếu chiến Iraq cho biết họ đã giết chết 12 con tin người Nepal đã bị bắt cóc vì hợp tác với các lực lượng Mỹ ở Iraq.

Những phần tử hiếu chiến tự xưng là Đạo quân Ansar al-Sunna hôm nay đã cho đăng hình ảnh của những thi hài trên một website của người Hồi giáo.

Những hình ảnh đó cho thấy một người bịt mặt cắt cổ một người bị bịt mắt và 11 người khác nằm gục mặt xuống đất với những vết thương do đạn bắn vào đầu. Chính phủ Nepal cho biết họ chưa thể xác nhận là các công dân của họ đã bị giết hại.

Tuần trước, chính phủ ở Kathmandu đã yêu cầu giới hữu trách Iraq giúp đỡ cho việc mưu tìm tự do cho 12 người bị bắt cóc.

Những con tin này làm việc tại Iraq cho một công ty do người Jordan làm chủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG