Đường dẫn truy cập

Pháp và giới lãnh đạo Hồi giáo kêu gọi trả tự do cho 2 ký giả Pháp bị bắt làm con tin tại Iraq.  - 2004-08-30


Các giới chức chính phủ Pháp và giới lãnh đạo Hồi giáo đã lên tiếng đòi trả tự do cho 2 ký giả Pháp bị các phần tử tranh đấu Hồi giáo bắt làm con tin tại Iraq. Phe này đòi nước Pháp phải hủy bỏ luật cấm đội khăn trùm đầu cho phụ nữ Hồi giáo trong các trường học ở nước Pháp.

Hôm chủ nhật tổng thống Pháp Jacques Chirac nói rằng ông đang làm tất cả những gì có thể làm để vận động cho 2 ký giả này được trả tự do trong an lành. Ông cũng cho hay bộ trưởng ngoại giao Michel Barnier đang vội tới Trung Đông để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó một liên minh các lãnh tụ Hồi giáo đã họp với bộ trưởng nội vụ Pháp Dominique de Villepin tại Paris và nói rằng nước Pháp không nên thương thuyết với các phần tử tranh đấu bạo động.

Hôm chủ nhật, Lãnh tụ Palestine Yasser Arafat cũng đòi trả tự do trong bình an cho các ký giả này.

Trong khi đó 2 con tin Thổ Nhĩ Kỳ đã được trả tự do tại Iraq. Những người bắt họ làm con tin đã hăm dọa sẽ giết chết các con tin này trừ phi các công ty Thổ Nhĩ Kỳ thuê mướn họ này phải rút ra khỏi Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG