Đường dẫn truy cập

Trung Quốc đả kích Việt Nam dự trù thực hiện các chuyến bay thương mại đến Trường Sa. - 2004-08-27


Trong bản tin đánh đi từ Hà Nội hôm thứ sáu, hãng thông tấn Reuters cho biết Trung Quốc đã lên tiếng đả kích việc giới hữu trách Việt Nam dự trù thực hiện các chuyến bay thương mại đến quần đảo Trường sa đang có tranh chấp chủ quyền.

Phái viên Reuters trích lời các giới chức bộ ngoại giao ở Bắc kinh nói rằng Trung quốc đã yêu cầu Việt Nam xác minh kế hoạch vừa kể. Hôm thứ ba vừa qua, thứ trưởng giao thông Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Sâm cho hay: các chuyến bay thương mại tới quần đảo Trường sa sẽ được thực hiện trong nay mai sau khi một sân bay ở đó được xây xong.

Trung quốc nói rằng diễn tiến đó là một hành động phi pháp và vi phạm chủ quyền của Trung quốc. Chính phủ ở Bắc kinh cũng hối thúc Việt Nam tự chế để góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định trong vùng biển Đông.

Hiện nay có 6 nước đòi chủ quyền toàn bộ hoặc từng phần đối với quần đảo Trường Sa là Việt Nam, Trung quốc, Đài Loan, Philippin, Malaysia và Brunei.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG