Đường dẫn truy cập

Số thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong 8 tháng đầu của năm nay giảm. - 2004-08-25


Bản tin của hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Hà nội hôm thứ tư cho biết số thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong 8 tháng đầu của năm nay sẽ giảm xuống còn 2,96 tỉ đô la, thấp hơn 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phái viên Reuters trích thuật một bản tin của tờ Đầu Tư ở Việt Nam nói rằng lượng xuất khẩu trong thời gian từ tháng giêng đến tháng 8 sẽ tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái, và lên tới mức 16,8 tỉ đô la; trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng 20,3%, lên tới 19,76 tỉ đô la.

Theo một phúc trình mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 của các mặt hàng dầu thô, cao su, giày dép, và thủy sản sẽ tăng so với tháng trước, nhưng các mặt hàng chủ lực khác là quần áo và các sản phẩm mỹ nghệ sẽ sút giảm.

Được biết, Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê robusta nhiều nhất thế giới và là nước đứng hàng thứ nhì, sau Thái lan, về số lúa gạo bán ra trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Việt Nam còn có hai mặt hàng xuất khẩu chủ yếu khác là dầu thô và hàng may mặc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG