Đường dẫn truy cập

Israel có thể từ bỏ phần lãnh thổ đang chiếm giữ trên đồi Golan để đạt một hòa ước với Siri. - 2004-08-13


Tư lệnh quân đội Israel cho hay Israel có thể từ bỏ phần lãnh thổ đang chiếm giữ trên đồi Golan để đạt một hòa ước với Siri mà không tạo ra một hậu quả tai hại nào cho khả năng tự vệ của Israel.

Trong cuộc phỏng vấn trên một nhật báo Israel ngày hôm nay, tướng Moshe Yaalon nói rằng quân đội Israel có khả năng bảo vệ mọi vùng biên giới của Israel trong trường hợp các nhà lãnh đạo chính trị trong nước quyết định rút ra khỏi Golan bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Israel sáp nhập vùng đồi Golan năm 1981, nhưng nói chung , cộng đồng quốc tế vẫn coi vùng cao nguyên chiến lược này như một phần lãnh thổ của Siri bị Israel chiếm cứ.

Lâu nay Israel vẫn biện luận là từ bỏ vùng đồi Golan sẽ khiến vùng bắc bộ Israel trở thành dễ bị tấn công hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG