Đường dẫn truy cập

Iran phủ nhận những cáo buộc đã cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Iraq. - 2004-08-11


Bộ trưởng quốc phòng Iran phủ nhận những cáo buộc của Iraq nói rằng Teheran đã cung cấp vũ khí cho các dân quân chống lại các lực lượng của Iraq và Hoa Kỳ ở nhiều nơi trong lãnh thổ Iraq.

Bộ trưởng Quốc Phòng Ali Shamkhani đã nói trên các đài truyền hình Ả Rập rằng Iran muốn thấy một quốc gia Iraq đoàn kết và độc lập, và ông đã không nhận là Iran có làm bất cứ một điều gì can thiệp vào chuyện nội bộ của Iraq.

Hôm thứ hai, bộ trưởng quốc phòng Iraqhazim al-Shalaan đã gọi Iran là kẻ thù số một của Iraq và tố cáo nước này cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Hồi giáo Shia.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Một phát ngôn viên bộ ngoiạ giao Mỹ hôm thứ ba nói rằng Iran nên sử dụng ảnh hưởng của họ cho việc kiến tạo một quốc gia Iraq hòa bình vaà ổn định.

Trong một diễn biến riêng rẽ, Iran nói rằng họ đã chính thức mời thủ tướng lâm thời của Iraq, ông Iyad Allawi đến thăm nước Cộng Hòa Hồi giáo Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG