Đường dẫn truy cập

Nội các Ấn Độ biểu quyết để chấm dứt đạo luật chống khủng bố. - 2004-08-11


Nội các Ấn Độ đã biểu quyết để chấm dứt đạo luật chống khủng bố khắc nghiệt bị những người chỉ trích nói rằng các chính trị gia có thể áp dụng sai lạc để đàn áp dối phương.

Giờ đây thì quốc hội Ấn phải quyết định là có nên chấp nhận lời đề nghị và rút lại đạo luật Ngăn Ngừa Khủng Bố hay không.

Chính phủ trước tại Ấn đã thông qua luật này 2 năm trước đây để tăng quyền hạn cho nhà chức trách trong việc bắt giữ những người bị tình nghi có liên hệ với khủng bố.

Chính phủ nói rằng vào lúc đó họ cần có thêm quyền hạn để chống lại quân nổi dây Hồi giáo ở Kashmmir và những phần tử đòi ly khai khác trong vùng đông bắc Ấn.

Tuy nhiên các đoàn thể bênh vực nhân quyền nói rằng luật này cũng đã còn có thể được sử dụng nhắm vào những người chống đối chính trị và các thành phần sắc tộc thiểu số.

Đảng Quốc Đại Ấn, lãnh đạo liên minh cầm quyền từ tháng 5, đã hứa sẽ duyệt xét lại đạo luật này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG