Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ đề nghị áp dụng thuế biểu mới đánh lên tôm nhập cảng từ Ấn Độ, Thái Lan, Brazil, và Ecuador. - 2004-07-30


Hoa Kỳ đã đề nghị áp dụng thuế biểu mới đánh trên tôm nhập cảng từ Ấn Độ, Thái Lan, Brazil, và Ecuador, sau khi phát hiện ra rằng bốn nước vừa kể đã đặt giá thấp hơn giá thị trường và bán tôm với giá rẻ hơn các nhà sản xuất Mỹ.

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết sơ khởi này ngày hôm qua.

Brazil đã phủ nhận lời tố cáo của Hoa Kỳ, và cho biết rằng, họ đang nghiên cứu cách đối phó với phán quyết vừa kể. Phán quyết này ảnh hưởng tới tôm đông lạnh và tôm đóng hộp của Brazil và mặt hàng này có thể phải chịu thuế biểu mới gia tăng tới 68%.

Thái Lan cũng phủ nhận cáo buộc là họ đã bán phá giá tôm trên 5 thị trường Mỹ nhưng chưa rõ là họ sẽ phản ứng như thế nào trước phán quyết của Hoa Kỳ.

Hồi đầu tháng này, Hoa Kỳ cũng áp dụng các biện pháp tương tự đối với Trung Quốc và Việt Nam.

Phán quyết chung cuộc về thuế biểu sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG