Đường dẫn truy cập

Nhật Bản và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận căn bản về các thủ tục xét nghiệm để phát hiện bệnh bò dại, - 2004-07-23


Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận căn bản về các thủ tục xét nghiệm để phát hiện bệnh bò dại, và như thế hai nước đã hoàn tất được một bước căn bản nhắm tới việc tái tục các giao dịch mua bán thịt bò giữa hai nước.

Vào lúc kết thúc phiên họp hai ngày tại Tokyo, các giới chức Nhật Bản và Hoa Kỳ đã công bố một phúc trình, kết luận rằng các chất protein độc, gọi là prions, được tin là nguồn gốc gây ra bệnh bò dại có thể được phát hiện nơi các con bò con, nhờ công nghệ xét nghiệm hiện đại đang được áp dụng.

Trước đây, Nhật Bản nhất quyết đòi hỏi phải xét nghiệm tất cả các con bò nuôi để làm thịt đến từ Hoa Kỳ, để tìm chất protein độc vừa kể.

Phúc trình vừa đưa ra dường như cho thấy là Nhật Bản đã hủy bỏ đòi hỏi đó. Tuy nhiên, hai nước vẫn chưa đồng ý với nhau về những biện pháp xét nghiệm an toàn nào là đủ để xét nghiệm thịt bò Mỹ.

Các giới chức cho hay hai nước sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này tại một phiên họp khác vào cuối mùa hè năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG