Đường dẫn truy cập

Ðặc sứ LHQ về vấn đề Trung Đông không còn được nghênh đón trên lãnh thổ Palestine. - 2004-07-14


Một phụ tá cấp cao của lãnh tụ Palestine Yasser Arafat nói rằng đặc sứ Liên Hiệp Quốc Terje Roed-Larsen về vấn đề Trung Đông không còn được nghênh đón trên lãnh thổ Palestine nữa vì những lời chỉ trích gay gắt công khai của ông nhắm vào ông Arafat.

Cố vấn Nabil Abu Rudeina của ông Arafat gọi những lời chỉ trích của ông Roed-Larsen là không thể chấp nhận được và tố cáo đặc sứ Liên Hiệp Quốc là thiếu khách quan.

Ông Roed-Larsen, người giúp soạn thảo giải pháp hòa bình tạm thời giữa Israel và Palestine trong thập niên 1990, tuyên bố trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba là giới lãnh đạo Palestine thiếu ý chí chính trị để chặn đứng những vụ tấn công khủng bố.

Ông còn tố cáo ông Arafat là đã nồng nhiệt hậu thuẫn cho những sáng kiến của Ai Cập nhằm tái cấu trúc thẩm quyền Palestine và cải thiện tình hình an ninh trong những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG