Đường dẫn truy cập

Tổng Thư Ký LHQ kêu gọi Thái Lan giúp cho bà Aung San Suu Kyi được trả tự do. - 2004-07-13


Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, đã kêu gọi Thái Lan nỗ lực thêm nữa để giúp cho nhà lãnh đạo phe dân chủ đối lập tại Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi được trả tự do.

Ông Annan đã đưa ra lời yêu cầu vừa kể ngày hôm nay trong khi thảo luận với Thủ Tướng Thaksin Shinawatra tại Bagkok.

Thái Lan nói rằng ông Thaksin Shinawatra có thể sẽ đi Miến Điện để nòi chuyện với các nhà lãnh đạo chính phủ quân nhân nước này.

Bà Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ tại nhà từ tháng 5 năm 2003 tới nay.

Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, và Liên Hiệp Aâu Châu đã yêu cầu chính phủ quân nhân Miến Điện trả tự do ngay cho bà Aung San Suu Kyi.

Liên Hiệp Âu Châu thì đe dọa hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Á –Âu vào tháng 10 này vì vấn đề Miến Điện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG