Đường dẫn truy cập

Miến Điện chỉ trích Hoa Kỳ gia hạn trừng phạt kinh tế thêm một năm nữa đối với nước họ. - 2004-07-09


Chính phủ quân nhân Miến Điện đã chỉ trích Hoa Kỳ về việc gia hạn trừng phạt kinh tế thêm một năm nữa đối với nước họ.

Trong một tuyên bố, chính phủ Miến Điện đã tố cáo Hoa Kỳ là tập trung năng lực vào việc bênh vực nhà lãnh đạo phe dân chủ đối lập là bà Aung San Suu Kyi hơn là giúp đỡ nhân dân Miến Điện. Tuyên bố này cũng tố cáo Hoa Kỳ là tìm cách gây bất ổn cho Miến Điện qua các biện pháp chế tài.

Hôm qua, chính phủ Bush nói rằng họ sẽ tiếp tục duy trì áp lực đối với Miến Điện cho tới khi thấy có tiến bộ trong lãnh vực nhân quyền và dân chủ.

Tòa Bạch Ốc nói rằng họ vẫn không thấy có tiến bộ nào như vậy tại Miến Điện kể từ khi bà Aung San Suu Kyi bị cầm tù từ tháng 5 năm 2003 tới nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG