Đường dẫn truy cập

Các tổ chức nhân quyền lên tiếng kêu gọi phóng thích ông Trần Khuê và ông Phạm Quế Dương. - 2004-07-08


Hôm thứ năm, các tổ chức nhân quyền lên tiếng kêu gọi phóng thích ngay 2 nhân vật cao tuổi đã bầy tỏ chính kiến bất đồng trên mạng internet sắp bị đưa ra tòa, và lên án chính quyền cộng sản là bịt miệng những người chỉ trích chế độ.

Bộ ngoại giao Việt Nam xác nhận ông Trần Khuê, 68 tuổi, một cựu giáo sư văn chương Việt Nam và Trung Hoa sẽ bị ra toà ngày thứ sáu tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nhà viết sử quân đội Phạm Quế Dương, 73 tuổi sẽ bị đưa ra xử tại Hà Nội vào thứ tư tuần tới.

Bà Ann Cooper, giám đốc chấp hành Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả có cơ sở tại New York nói rằng cả hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê đều dựa vào vị thế của mình trong xã hội Việt Nam để lên tiếng chống lại sự tàn ác của chế độ. Việc giam giữ họ lâu ngày là một sự bất công nghiêm trọng và cả hai phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lê Dũng của bộ ngoại giao Việt Nam nói rằng hai ông đã vi phạm luật pháp của Việt Nam và sẽ được xét xử theo luật pháp của Việt Nam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG