Đường dẫn truy cập

AIDS đang lan rộng gần như không kiểm soát được tại nhiều nơi trong vùng Đông Á và Đông Nam Á. - 2004-07-06


Một bản phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc nói rằng trong năm 2003 thế giới đã chứng kiến tình trạng gia tăng cao nhất số các trường hợp nhiễm virut HIV và bệnh AIDS kể từ khi bệnh này được khám phá 23 năm trước đây.

Bản Phúc Trình năm 2004 về Bệnh AIDS trên toàn thế giới đã được công bố ngày hôm nay nói rằng, con số những người bị nhiễm virut HIV gây bệnh AIDS hồi năm ngoái đã lên tới mức kỷ lục là 4 triệu, 800 ngàn người.

Bản phúc trình vừa kể được công bố trước khi diễn ra hội nghị quốc tế về bệnh AIDS tại Thái Lan vào tuần tới.

Các nhà khảo cứu phát hiện ra rằng virút HIV và bệnh AIDS đang lan rộng gần như không kiểm soát được tại nhiều nơi trong vùng Đông Á và Đông Nam Á với con số kỷ lục các ca bệnh mới được báo cáo trong năm 2003 lên tới 1 triệu 100 ngàn người.

Vùng phía nam sa mạc Sahara của Châu Phi vẫn là nơi bị nhiễm bệnh AIDS nhiều nhất thế giới với khoảng 25 triệu ca .

Liên Hiệp Quốc ước tính rằng bệnh AIDS đã khiến 20 triệu người bị thiệt mạng kể từ năm 1981 tới nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG