Đường dẫn truy cập

Chính phủ lâm thời mới đang cứu xét việc ân xá những phần tử nổi dậy và chủ chiến tại Iraq. - 2004-07-04


Chính phủ lâm thời mới tại Iraq cho biết đang cứu xét việc ân xá những phần tử nổi dậy và chủ chiến tại Iraq trong nỗ lực giảm thiểu con số các vụ tấn công hàng ngày nhắm vào người Iraq và các thành viên của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm nay trên đài truyền hình ABC của Mỹ, thủ tướng Iraq ông Iyad Allawi nói rằng ông sẵn sàng ân xá cho các phần tử nổi dậy Iraq nếu họ chịu buông vũ khí và giải tán các toán dân quân bất hợp pháp.

Theo chương trình ân xá, các phần tử chủ chiến giao nộp vũ khí cũng sẽ được giúp đỡ đi tìm công ăn việc làm.

Trong khi đó, cảnh sát Iraq cho biết họ đã bắt giữ 6 người bị nghi là thành viên của nhóm chủ chiến Ansar al-Islam có liên hệ với al-Qaida. Các viên chức cảnh sát nói rằng những vụ bắt giữ diễn ra trong một cuộc hành quân hỗn hợp với lực lượng Hoa Kỳ tại thành phố Kirkuk của Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG