Đường dẫn truy cập

Ðiều trị chứng động kinh bằng dụng cụ điện tử. - 2004-07-01


Đời sống đã dễ chịu hơn đối với một người đàn ông 50 tuổi ở tiểu bang Texas của Mỹ là người đã phải chịu 7 tháng vật lộn với chứng nấc cụt không ngớt.

Cơn bệnh hành hạ ông Shane Schafer đã chấm dứt hồi tuần trước khi một bác sĩ phẫu thuật đã ghép một dụng cụ điện tử vào ngực ông. Dụng cụ vừa kể thường được dùng để điều trị chứng động kinh, gây gián đoạn đối với một sự truyền đạt thần kinh sai lầm gây ra hiện tượng nấc cụt.

Chứng nấc cụt của ông Schafer bắt đầu sau khi ông bị đột quỵ ba lần hồi năm 2002. Các bác sĩ tin là các vụ đột quỵ đó đã làm tổn hại tới não bộ khiến gây ra chứng nấc cụt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG