Đường dẫn truy cập

Hàng trăm giáo chức ở miền nam Thái Lan đình công. - 2004-07-01


Hàng trăm giáo chức ở tỉnh miền nam nước Thái nơi đã bị bạo động hoành hành đã đình công, đòi phải được bảo vệ an ninh kỹ lưỡng hơn sau một loạt các vụ tấn công nhắm vào các đồng nghiệp của họ.

Các giáo chức thuộc tỉnh Narathiwat, hôm thứ tư đòi rằng thủ tướng Thaksin Shinawatra phải đến gặp và thảo luận với họ. Sau khi nghe dược đòi hỏi đó, ông Thaksin đã từ chối và lên án vụ đình công.

Gần 400 trường học bị ảnh hưởng trong vụ này, và theo các giáo chức cho hay thì vụ đình công sẽ tiếp tục hết tuần này.

Vụ đình công đã diễn ra sau khi 2 kẻ vũ trang chạy xe gắn máy đã nổ súng gây thương tích cho 1 giáo chức và 1 học sinh trong tuần trước. Những kẻ bị tình nghi là những phần tử Hồi giáo tranh đấu đã nhúng tay vào một luồng sóng bạo động mới ở đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG