Đường dẫn truy cập

Lực lượng phòng vệ duyên hải Hoa kỳ sẽ bắt đầu khám xét tất cả các tàu bè mang quốc tịch nước ngoài ghé cảng Hoa Kỳ. - 2004-06-30


Lực lượng phòng vệ duyên hải Hoa kỳ ngày mai sẽ bắt đầu lên khám xét tất cả các tàu bè mang quốc tịch nước ngoài ghé cảng nước Mỹ.

Lực lượng này sẽ chấp hành một luật mới của Hoa kỳ và một hiệp ước quốc tế mới nhằm bảo vệ các hải cảng và tàu bè tránh khỏi những vụ tấn công khủng bố.

Hiệp ước được 150 quốc gia ký kết này đòi hỏi nhân viên của các hãng tàu và của các cơ quan quản lý hải cảng phải kiểm soát sự tiếp cận đối với tàu bè, theo dõi các hoạt động trên tàu và kiểm tra tất cả nhân viên, hàng hóa, và hành lý.

Nếu thủy thủ đoàn không thỏa mãn những tiêu chuẩn đó thì chiếc tàu có thể bị chậm trễ trong việc ghé bến hoặc bị cấm không cho vào hải cảng của Mỹ.

Hãng thông tấn AP trích lời một phát ngôn viên của Lực lượng phòng vệ duyên hải Hoa kỳ nói rằng họ cũng sẽ làm áp lực để giới hữu trách của những hải cảng nước ngoài chấp hành những tiêu chuẩn mới này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG