Đường dẫn truy cập

25 người bị hạ sát trong cuộc tấn công của lực lượng Hoa Kỳ tại Fallujah. - 2004-06-26


Lực lượng Hoa kỳ tại Iraq đã tung cuộc tấn công thứ 3 trong tuần, nhắm vào một ngôi nhà bị nghi là nơi trú ẩn an toàn của tên Abu Musab al-Zarqawi, thủ lãnh nhóm khủng bố đã nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công tại Iraq.

Các viên chức liên minh cho biết từ 20 đến 25 người bị hạ sát trong cuộc tấn công tại Fallujah hôm thứ sáu. Quân đội Hoa kỳ nói rằng họ sử dụng vũ khí chính xác và tin tức tình báo đã được xác nhận.

Chưa rõ tên Abu Musab al-Zarqawi có mặt trong ngôi nhà này khi xẩy ra cuộc tấn công hay không.

Trong một diễn tiến khác, dân quân trung thành với giáo sĩ Shia Moqtada al-Sadr đã tuyên bố một cuộc ngưng bắn đơn phương với lực lượng liên minh, và sẵn sàng giúp bảo đảm an toàn trong khu vực.

Trong khi đó, tổng thư ký LHQ Kofi Annan cho biết ông sắp đề cử một đại diện đặc biệt tại Iraq. Ông nói rằng vì tình hình an ninh đang xấu đi tại Iraq, cho nên phần lớn các nhân viên của LHQ sẽ công tác từ nước Jordan kế cận. Nhưng ông nói rằng các nhân viên LHQ sẽ đến Iraq khi cần thiết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG