Đường dẫn truy cập

Liên minh sẽ giao quyền câu lưu Saddam Hussein về mặt pháp lý cho chính phủ lâm thời Iraq. - 2004-06-22


Liên minh do Hoa kỳ lãnh đạo ở Iraq trong nay mai sẽ giao quyền câu lưu Saddam Hussein về mặt pháp lý cho chính phủ lâm thời Iraq, nhưng một giới chức cao cấp của liên minh nói rằng các lực lượng Hoa kỳ vẫn tiếp tục giam giữ bản thân cựu lãnh tụ độc tài này.

Giới chức vừa kể cho biết quyết định giam giữ thể chất này có liên hệ đến việc Iraq hiện chưa đủ khả năng để bảo đảm an toàn cho việc giam cầm những tù nhân quan trọng.

Theo lời viên chức này, Saddam Hussein và những thành viên cao cấp khác trong chính phủ của y rốt cuộc sẽ được đưa ra tòa án đặc biệt của Iraq để xét xử theo đúng các thủ tục pháp lý.

Saddam Hussein sẽ nằm trong số tù nhân đầu tiên được chuyển giao cho tân chính phủ Iraq sẽ lên nắm quyền vào ngày mồng 1 tháng 7.

Các lực lượng Hoa kỳ đã bắt được Saddam Hussein hồi tháng chạp năm ngoái gần thành phố Tikrit.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG