Đường dẫn truy cập

Công an Việt Nam phá vỡ hai đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất trong nước. - 2004-06-16


Công an Việt Nam cho biết đã phá vỡ hai đường dây buôn lậu ma tuý lớn nhất trong nước, cung cấp tới một nửa số lượng heroin lưu hành tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tấn xã AP thuật lại tin của báo Saigon Giải Phóng nói rằng nhà chức trách đã bắt giữ 20 người từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 6 và tịch thu hơn 20 kilogram heroin trị giá thị trường khoảng 460 ngàn đôla. Theo báo này, hai đường dây ma tuý này bị tố giác đã buôn lậu khoảng 350 kilogram heroin, trị giá khoảng 8 triệu đôla từ Kampuchea vào thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tá Lê Thanh Liêm, người cầm đầu bộ phận bài trừ ma túy sở công an thành phố Hồ Chí Minh nói rằng giá heroin tăng gấp đôi sau những vụ bắt giữ, chứng tỏ là hai đường dây này là nguồn chính cung cấp heroin cho thành phố Hồ Chí Minh, ước lượng chiếm tới 50% thị phần. Viên chức này cho biết công an đang điều tra 5 đường dây buôn lậu ma tuý khác hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Việt Nam, bất cứ ai sở hữu, mua bán từ 600 gram heroin hay 20 kilogram thuốc phiện đều bị phạt tù chung thân hay tử hình.

Mỗi năm có hàng chục người bị kết án tử hình vì các tội liên quan đến ma túy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG