Đường dẫn truy cập

Lực lượng Hoa Kỳ sử dụng nhiều đạn đến nỗi các công ty sản xuất vũ khí không sản xuất kịp. - 2004-05-28


Lực lượng Hoa Kỳ đang sử dụng quá nhiều đạn dược tại Iraq và những nơi khác đến nỗi các nhà cung cấp đạn dược không sản xuất kịp.

Giới hữu trách cho hay quân đội Mỹ cần khoảng 2 tỷ viên đạn mỗi năm, nhưng hệ thông Alliant Techsystems của chính phủ chỉ sản xuất được 1 tỷ 200 triệu viên mỗi năm.

Ông Dan Murphy, giám đốc hệ thống vừa kể, nói rằng đây là mức gia tăng nhu cầu lớn nhất mà hệ thống của ông phải đương đầu kể từ cuộc chiến tranh Việt Nam đến nay, và các nhà máy trong hệ thống của ông đã làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu này.

Để giúp bù đắp chỗ thiếu hụt, quân đội Mỹ đã dành khế ước cho một công ty sản xuất vũ khí của Israel và một công ty của Mỹ để mỗi công ty sản xuất chừng 700 triệu viên đạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG